Hà Nội sẽ chấn chỉnh tình trạng giá gửi xe vượt quy định

Điểm trông xe bên Bờ Hồ - một trong những nơi phát hiện sai phạm
Điểm trông xe bên Bờ Hồ - một trong những nơi phát hiện sai phạm
TPO – UBND TP Hà Nội cho biết: sẽ sớm có văn bản yêu cầu các quận, huyện chấn chỉnh việc thu vé xe vượt quy định như Tiền Phong đang phản ánh.

>> Phí trông xe, 5 ngành không quản nổi
>> Trông giữ xe : Tưởng chuyện nhỏ hóa lớn

Liên quan đến việc nhiều Cty, Bệnh viện, trường học, chợ...trên địa bàn thành phố vẫn ngang nhiên tái phạm việc “chặt chém” người gửi xe, PV Tiền Phong Online đã có cuộc trao đổi với Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thịnh Thành về trách nhiệm quản lý việc trông giữ xe.

Thưa ông, hiện nay nhiều nơi trong TP vẫn thu giá gửi xe cao hơn quy định. Vậy trách nhiệm của những người quản lý thế nào?

Việc tổ chức trông giữ xe, TP đã giao cho các quận, huyện. Vì thế, Chủ tịch các quận, huyện phải có trách nhiệm trong việc này, nhưng TP cũng sẽ nhắc nhở chung. Nếu giả sử phát hiện thu vé xe trái phép ở quận Ba Đình thì Chủ tịch quận Ba Đình phải chịu trách nhiệm.

Nhưng ở nhiều nơi, ví dụ như các bệnh viện, Sở Tài chính đi phạt xong rồi lại tái phạm, đâu vào đấy. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Ở các BV đúng là người ta thu được nhiều tiền từ trông xe. Những người “vào” được trông xe trong đó có thể cũng phải chi nhiều khoản cho BV. Trách nhiệm quản lý thuộc về lãnh đạo các BV.

Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ có văn bản xuống cấp dưới, tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh việc thu vé trông giữ xe sao cho đúng quy định.

Bệnh viện Xanh – Pôn thu vé gửi xe gấp 3 lần quy định

Trả lời chất vấn của PV Tiền Phong Online về vấn đề này, Trưởng phòng Tổ chức Bệnh viện Xanh – Pôn, BS Nội cho biết : Hôm nay, chúng tôi đã họp đấu thầu và sẽ có “đội” trông xe mới, thay thế đội cũ.

Song thật bất ngờ, khi PV nêu câu hỏi : Vì sao BV không chấm dứt việc đấu thầu, rồi tuyển thêm nhân viên, trả lương cứng cho họ, để họ thu đúng thu đủ, chứ không chặt chém người dân? Bà Nội trả lời "Thì hiện nay, có nhiều người hưởng lương cứng nhưng vẫn tham nhũng đấy thôi! BV sẽ yêu cầu họ thu đúng quy định".

TS Trịnh Hòa Bình, Viện KHXH Việt Nam: Người dân còn tự ti – Luật pháp chưa được tôn trọng

Việc nhiều người dân, dù biết người ta thu vé cao hơn quy định, nhưng vẫn cắn răng trả, là thể hiện thói tự ti, ngại dây dưa, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Mặt khác, tính liên kết của cộng đồng để chống lại những biểu hiện sai trái vẫn chưa cao, chưa tự giác. Những ai chống lại thu vé cao có khi bị xem là hâm, là bần tiện. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi ngược lại: vì sao những người thu vé làm được điều đó, liệu có liên quan đến chính quyền địa phương? Nó thể hiện Luật pháp chưa được tôn trọng, Luật vẫn thua "Luật bất thành văn”.

 


Hoàng Tuân